Mỹ tiêu diệt “kẻ đứng sau” Osama Bin Laden

Thứ tư, 17/06/2015 09:19

(Cadn.com.vn) - Cái chết của thủ lĩnh Al-Qaeda tại Yemen, Nasser Al-Wuhayshi, được cho là tổn thất lớn nhất của nhóm này kể từ sau khi trùm khủng bố Osama Bin Laden bị tiêu diệt năm 2011.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 16-6, tổ chức khủng bố Al-Qaeda trên bán đảo Arab (AQAP) xác nhận: thủ lĩnh Nasser Al-Wuhayshi đã thiệt mạng trong một vụ không kích của Mỹ. AQAP cũng cho biết đã triệu tập họp và chỉ định cựu chỉ huy quân sự Qassim Al-Raymi làm thủ lĩnh mới.

Giới phân tích cho rằng, đây là cú đánh lớn của Washington nhằm vào chi nhánh mạnh nhất của Al-Qaeda trên toàn cầu, kể từ sau vụ tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố Osama Bin Laden.

Thủ lĩnh số 2 của Al-Qaeda, Nasir Al-Wuhayshi. Ảnh: AFP

Thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ

CNN dẫn lời Khaled Batarfi, thành viên cấp cao AQAP, khẳng định: “Thủ lĩnh Al-Wuhayshi và 2 chiến binh đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ”, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương: “Chúng tôi - AQAP - than khóc cho quốc gia Hồi giáo của chúng tôi...”.

Al-Qaeda không nêu rõ Al-Wuhayshi bị giết vào thời điểm nào và ở đâu. Trong khi đó, hai quan chức an ninh Yemen nói với CNN rằng, Al-Wuhayshi bị tiêu diệt trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ hôm 12-6 tại khu vực Hadramout, thuộc đông nam Yemen. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc này. Một quan chức tình báo Mỹ cho biết, Washington đang nỗ lực xem xét các báo cáo để xác nhận cái chết của Al-Wuhayshi. “Nếu đây là sự thật, nó giáng đòn đáng kể nhằm vào bộ máy lãnh đạo của Al-Qaeda”, Thượng nghị sĩ Mỹ Angus King nói với CNN.

Vị quan chức tình báo này cũng cho biết, Lầu Năm Góc dường như không tham gia vào cuộc tấn công. Nhiều người đang nghi ngờ Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đứng sau vụ tấn công này.

Tổn thất lớn nhất của Al-Qaeda

Al-Wuhayshi nắm quyền chỉ huy AQAP vào năm 2009, 3 năm sau khi trốn thoát khỏi một nhà tù ở Yemen. Hiện, y là thủ lĩnh số 1 của AQAP và là thủ lĩnh số 2 trên phạm vi toàn cầu của mạng lưới Al-Qaeda.

Y từng là thư ký riêng được trọng dụng của trùm khủng bố Osama Bin Laden và là người đứng đầu nhóm âm mưu đánh bom các máy bay quốc tế, song bất thành. Y cũng được coi là “Hoàng tử của Al-Qaeda” và được ca ngợi là “ánh sáng hàng đầu” của nhóm này. Theo giới phân tích, Al-Wuhayshi được đánh giá sẽ trở thành thủ lĩnh Al-Qaeda, thay thế Ayman al-Zawahiri. Mới đây nhất, y cũng nhận trách nhiệm về vụ nổ súng chết người tại tờ báo châm biếm Charlie Hebdo của Pháp, tuyên bố, “vụ tấn công là nhằm mục tiêu trừng phạt những kẻ xúc phạm nhà tiên tri Mohammed”.

“Al-Wuhayshi lãnh đạo AQAP, một trong những nhánh nguy hiểm và năng động nhất của mạng lưới thánh chiến Al-Qaeda. Cái chết của thủ lĩnh số 2 là “cú đánh lớn nhất” nhằm vào nhóm khủng bố này kể từ sau cái chết của Osama Bin Laden”, nhà phân tích khủng bố Paul Cruickshank nhận định. Người kế nhiệm ông cũng được xem như là thủ lĩnh đáng gờm. “Qasm al-Rimi đã được coi là bộ não của các hoạt động”, Cruickshank cho biết thêm.

Cái chết của Al-Wuhayshi xảy ra vào thời điểm khi AQAP dường như đã được phát triển mạnh trong bối cảnh Yemen lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng dẫn đến cuộc không kích của liên quân Arab chống phiến quân Houthi. AQAP khai thác những sự hỗn loạn chính trị để mở rộng các vùng kiểm soát, bao gồm cả thành phố cảng Al-Mukalla, nơi mà nhóm này đã giải thoát hàng trăm tù nhân khỏi một nhà tù hồi tháng 4.

Bất ổn và xung đột ở Yemen khiến Mỹ hồi tháng 3 quyết định phải rút ra các lực lượng hoạt động đặc biệt, làm dấy lên lo ngại rằng, những nỗ lực chống AQAP sẽ tập tễnh. Nhưng cái chết của Al-Wuhayshi và một cuộc không kích vào tháng 4 giết lãnh đạo cấp cao khác của AQAP cho thấy, Yemen không có nơi trú ẩn an toàn cho các nhóm khủng bố.

Khả Anh